Ðẩy mạnh tuyên truyền công tác quốc phòng toàn dân

Thứ Hai 9:09 16/12/2019

ĐBP - Thời gian qua, TP. Ðiện Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục nâng cao lòng yêu nước, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự TP. Ðiện Biên Phủ trao quà cho hộ nghèo xã Thanh Minh.

Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ban CHQS thành phố đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng đề cương, đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh của các xã, phường; qua hoạt động thi đua, các lớp tập huấn bồi dưỡng, sinh hoạt sĩ quan dự bị... Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; truyền thống của dân quân tự vệ; kết quả hoạt động của đơn vị trong những năm qua...

Trung tá Nguyễn Bá Khoát, Chính trị viên phó Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ, cho biết: Song song với hoạt động tuyên truyền, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Ban CHQS thành phố đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”. Ðặc biệt, đơn vị tập trung thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mới nhất, vào ngày 6/12 vừa qua, Ban CHQS thành phố tổ chức Lễ phát động hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại UBND xã Thanh Minh. Tại lễ phát động, Ban phối hợp với một số đơn vị trao tặng 76 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Minh, Tà Lèng và phường Him Lam (500 nghìn đồng/suất); phối hợp với Tỉnh đoàn hỗ trợ xã Thanh Minh xây dựng công trình đường bê tông nông thôn tại bản Co Củ với số tiền 60 triệu đồng; phối hợp với Ủy ban MTTQ và Phòng LÐTB&XH thành phố hỗ trợ xây dựng, bàn giao 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của xã Thanh Minh (trị giá 40 triệu đồng/nhà). Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Trung đoàn 82 và lực lực lượng vũ trang xã Thanh Minh giúp người dân dọn vệ sinh và làm đường tại bản Co Củ; phối với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Thanh Minh... Ngoài ra, Ban CHQS thành phố còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép với hoạt động của đơn vị; tổ chức giải thi đấu cầu lông trong lực lượng vũ trang thành phố; đồng thời, tổ chức gặp mặt hơn 140 cán bộ, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố vào ngày 20/12 sắp tới...

Ðẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân, tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời, khơi dậy và phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân.