Tết đủ đầy, ấm tình quân dân

Thứ Hai 9:30 13/01/2020

ĐBP - Những ngày cuối năm này, lực lượng quân đội tại các địa phương không chỉ bận rộn với nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh mà còn tất bật chuẩn bị cho chương trình “Xuân biên cương vui tết quân dân”, lễ hội “Bánh chưng xanh” với mong muốn mang cái tết ấm áp, đủ đầy đến những nơi còn khó khăn, thiếu thốn.

Ðại diện Ban CHQS huyện Ðiện Biên trao quà cho người nghèo xã Hẹ Muông (huyện Ðiện Biên) dịp cuối năm.

Ngày 12/1 (tức 18/12 âm lịch) này, tại bản Sam Lang (xã Nà Hỳ), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nậm Pồ phối hợp cùng UBND xã tổ chức chương trình “Xuân biên cương vui tết quân dân” với nhiều nội dung hứa hẹn hấp dẫn và ý nghĩa. Các phần việc đều đang được tích cực chuẩn bị. Trung tá Nhữ Ðình Khoe, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Nậm Pồ cho biết: Từ chiều 11/1, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng người dân gói bánh chưng, dự kiến gần 300 chiếc bánh được gói rồi nhóm lửa luộc ngay tại bản. Theo như mọi năm thì tối đó đoàn viên thanh niên bản cùng bộ đội vừa trông nồi bánh chưng vừa giao lưu văn nghệ. Ðến sáng ngày hôm sau diễn ra chương trình văn nghệ chính thức có sự tham gia của cả cấp huyện, xã, bản và đơn vị, cùng các hoạt động trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, tung bóng vào chậu…), thi gói bánh chưng. Trong không khí tưng bừng, Ban Tổ chức tặng 20 suất quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã, trị giá 500.000 đồng/suất. Tất cả các hộ dân Sam Lang đều có quà là 1 cặp bánh chưng xanh (tổng 105 hộ). Trưa hôm đó, cả cán bộ, bộ đội và nhân dân trong bản (gần 400 người) cùng nhau ăn bữa cơm thân mật như cỗ tất niên tiễn năm cũ chào năm mới. Ðơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và chuẩn bị đủ lợn, gà, thực phẩm… những cây, con mà đơn vị tăng gia được đều mang góp cho bữa tiệc lớn này, sẵn sàng cho ngày hội “Xuân biên cương vui tết quân dân”.

Sau chương trình tại Sam Lang của Ban CHQS huyện Nậm Pồ, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức “Xuân biên cương vui tết quân dân” và lễ hội “Bánh chưng xanh” từ ngày 13 - 18/1 (tức ngày 18 - 24 tết). Hoạt động này đã được lực lượng quân đội duy trì nhiều năm nay nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi đón năm mới, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới của Tổ quốc; đồng thời thiết thực ủng hộ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hàng năm các hoạt động đều được đánh giá tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả mà sôi nổi, rộn rã, vui vẻ. Theo tổng hợp từ Trung úy Mai Văn Vĩnh, Trợ lý thanh niên, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), Tết Nguyên đán 2019, chương trình đã diễn ra ở cả 10/10 huyện, thị xã, thành phố, trao 1.570 chiếc bánh chưng, 2.216 suất quà với tổng trị giá 387 triệu đồng. Năm nay hoạt động này tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện, chủ động phối hợp, vận động các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các tổ chức, cá nhân cùng tham gia, ủng hộ nguồn lực.

Tại Ban CHQS huyện Ðiện Biên, ngày cuối năm khi chúng tôi đến, Thượng tá Vũ Thành Sơn, Chính trị viên đơn vị đang bận công việc bên UBND huyện. Ðược biết đồng chí đang tham mưu kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân biên cương vui tết quân dân” và ngày hội “Bánh chưng xanh”. Dự kiến, Ban CHQS huyện phối hợp với UBND huyện, Ðồn Biên phòng Mường Pồn tổ chức hoạt động tại xã Mường Pồn, mượn địa điểm Trường Tiểu học xã vào ngày 18/1 (24 tết). Chương trình chắc sẽ vô cùng tưng bừng, náo nhiệt bởi các trò chơi ném còn, đi cà kheo, kéo co… và sự tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ của giáo viên nhà trường, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và đội văn nghệ của xã. Ban Tổ chức sẽ tặng 60 cặp bánh chưng, 20 suất quà (trị giá 700.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã. Các nội dung đều đã được phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo. Từ nay đến tết Nguyên đán, Ban CHQS còn phối hợp tặng 21 suất quà cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở nơi đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; 50 suất quà cho gia đình chính sách, cựu chiến binh; 15 suất quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Pú Tửu 1, 2 (xã Thanh Xương) - nơi đơn vị đứng chân. “Những hoạt động này được đơn vị quan tâm mỗi dịp tết đến xuân về để góp phần mang tết ấm no hơn đến cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, động viên tinh thần các gia đình chính sách, người thân quân nhân và gắn kết thêm tình quân dân” - Thượng tá Vũ Thành Sơn chia sẻ. Ðây cũng là mong muốn, gửi gắm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình “Xuân biên cương vui tết quân dân”, lễ hội “Bánh chưng xanh” năm 2020.