Làm tốt đối ngoại biên phòng để cùng phát triển

Thứ Hai 9:43 20/07/2020

ĐBP - Công tác đối ngoại biên phòng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Biên phòng. Những năm qua, Ðồn Biên phòng A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) đã thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác chính trị giữa BÐBP Ðiện Biên và Chi đội công an huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Ðồn Biên phòng A Pa Chải quản lý đường biên giới dài 40,5km với 15 mốc quốc giới, trong đó: Tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 21km; từ mốc 1 - mốc 7; tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 19,5km; từ mốc 1 - mốc 8; có cột mốc tiếp giáp 3 nước Việt - Trung - Lào.

Thiếu tá Ðặng Văn Tuấn, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Ðồn Biên phòng A Pa Chải đứng chân trên địa bàn có đường biên giới tiếp giáp 2 nước: Lào và Trung Quốc, do đó công tác đối ngoại biên phòng là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Những năm qua, căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác đối ngoại biên phòng được triển khai sáng tạo, trên tinh thần chung là tăng cường đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; giúp lực lượng quản lý biên giới mỗi nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ðồng thời tạo môi trường thông thoáng, phục vụ cho các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Ðơn vị đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại biên phòng của cấp trên, đặc biệt là 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và 2 văn kiện pháp lý Việt Nam - Lào. Ðồng thời, thực hiện nghiêm hệ thống ghi nhớ chung trong các lần hội đàm, giao lưu chính trị hai bên. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã thực hiện tốt công tác phối hợp, có cơ chế hợp tác rõ ràng, cụ thể và được duy trì thường xuyên.

Với sự quan tâm chỉ đạo Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Ðồn A Pa Chải, 6 tháng đầu năm 2020, công tác đối ngoại biên phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ðối với tuyến biên giới Việt - Trung, lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên đã tổ chức hội đàm 2 lần với 11 lượt cán bộ tham gia; tổ chức tuyên truyền song phương 1 lần; tuần tra song phương 1 lần; tổ chức gặp gỡ biên giới 14 lần với 32 lượt cán bộ tham gia; 69 lần gửi nhận thư; liên lạc qua đường dây nóng 87 lần và tiếp nhận trao trả công dân vượt biên trái phép 22 lượt người. Ðặc biệt, trong 3 tháng dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Ðồn Biên phòng A Pa Chải đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động đối ngoại cần thiết; tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 10.000 khẩu trang y tế cho Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Vân Nam và Chi đội Quản lý biên giới Phổ Nhĩ; tặng 2.000 khẩu trang y tế cho Phân trạm Long Phú, Trạm Kiểm soát biên phòng xuất nhập khẩu Mường Khang và Ðại đội Quản lý biên giới Giang Thành (Trung Quốc).

Ðối với tuyến biên giới Việt - Lào, Ðồn A Pa Chải duy trì thường xuyên trao đổi thông tin qua điện thoại; viết thư chúc mừng nhân dịp tết cổ truyền, hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 (1 máy đo thân nhiệt, 500 khẩu trang y tế, 15 lọ dung dịch rửa tay khô). Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên đã tổ chức gặp gỡ 1 lần trên biên giới tại khu vực mốc 2.

Bên cạnh việc trực tiếp thực hiện các hoạt động đối ngoại biên phòng, Ðồn Biên phòng A Pa Chải còn là trung gian, cầu nối giữa chính quyền, nhân dân xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và Khúc Thủy (huyện Giang Thành) tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân và thực hiện các nội dung trong “Biên bản ghi nhớ kết nghĩa” giữa 2 bên. Bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu cho biết: Những năm qua, Ðồn Biên phòng A Pa Chải luôn đóng vai trò là cầu nối, mắt xích quan trọng trong thực hiện công tác ngoại giao nhân dân 2 bên biên giới. Hàng năm, qua sự kết nối của Ðồn Biên phòng A Pa Chải, chính quyền và nhân dân 2 bên tổ chức hội đàm 2 lần/năm để gặp gỡ, giao lưu và thống nhất một số nội dung quan trọng như: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định; thực hiện tốt công tác quản lý và tạo môi trường lao động thuận lợi, an toàn; 2 bên cùng nhau tham mưu cho cấp trên tích cực thúc đẩy công tác xây dựng cơ bản, mở rộng quy mô và sự ảnh hưởng của việc buôn bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Tiếp tục duy trì hoạt động ngày chợ phiên của cư dân biên giới vào các ngày mùng 3, 13, 23 hàng tháng... Ngoài ra, chính quyền và nhân dân 2 bên thường xuyên qua lại, thăm hỏi, động viên nhau trong các dịp lễ, tết của dân tộc.