Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm 8:25 17/09/2020

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã bám sát Kế hoạch số 21/KH-CT, ngày 3/1/2012 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về phát động toàn quân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi chung sức xây dựng nông thôn mới được các đơn vị triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Quảng Ðức (huyện Hải Hà) giúp nhân dân thôn Pò Hèn, xã Quảng Ðức thu hoạch lúa. 

Nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì triển khai các chương trình phối hợp thực hiện phong trào với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Trong đó, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xoá bỏ tập tục lạc hậu, tích cực xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư...

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các xã biên giới đặc biệt khó khăn đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật. Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa với 87 địa phương, củng cố 57 cụm địa bàn an toàn, đơn vị an toàn với 627 thành viên.

Cụ thể hóa phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động phối hợp với các đơn vị hỗ trợ các địa phương tham gia giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 11.500 công lao động tham gia làm mới 1.682m đường bê tông khu dân cư, 52,3km đường liên thôn, nạo vét 20,18km kênh mương nội đồng, xây mới, sửa chữa 8 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào, vì cuộc sống cộng đồng.

Nổi bật, từ năm 2019 đến nay, Tổng Công ty Ðông Bắc đã xây dựng 33 nhà tình nghĩa, 1 nhà văn hóa tại xã Húc Ðộng (huyện Bình Liêu), tổng trị giá trên 7,4 tỷ đồng; Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giúp nhân dân các xã biên giới, đồng thời tham gia củng cố 43 chi bộ, 31 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Các đơn vị quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó...

Thượng tá Khúc Thành Dư, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, nhiệm vụ chính trong triển khai phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đó là phối hợp thực hiện đồng bộ công tác phòng dịch.

Hiện tại, ngoài những lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị đều huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.