Thăm, chúc tết các tổ, chốt biên phòng kiểm soát phòng dịch Covid-19

Chủ Nhật 9:23 14/02/2021

ĐBP - Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu), Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 ở các tổ, chốt và Đồn Biên phòng Mường Mươn (huyện Mường Chà).

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Tới thăm, động viên, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, Đại tá Lê Đức Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, đặc biệt là các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, năm mới vui vẻ, không quên nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; vì vậy nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng bộ đội biên phòng càng trở nên khó khăn, vất vả hơn trước. Đại tá Lê Đức Nghĩa đề nghị các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”; chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, khắc phục khó khăn nhằm ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất.