Điện Biên: Hơn 5.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Bảy 11:16 27/03/2021

ĐBP - Sáng nay (27/3), hơn 5.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tỉnh Điện Biên dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và trên 7.400 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, tỉnh Điện Biên có 100 điểm cầu, gồm: 1 điểm cầu cấp tỉnh; 12 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và 87 điểm cầu cấp xã, phường. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt 5 báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, những người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (27 – 28/3).