Huyện Mường Chà

Đại hội Đại biểu Hội CCB lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ Sáu 8:25 16/06/2017
ĐBP - Trong 2 ngày (14 - 15/6), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mường Chà tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy: 5 năm qua, Hội CCB huyện Mường Chà đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, chất lượng chính trị trong hội viên được nâng cao, tư tưởng ngày càng được củng cố vững chắc. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 372 hội viên mới, thành lập thêm 18 chi hội; bình xét cuối nhiệm kỳ có 11/13 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; chất lượng tổ chức hội, hội viên năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào Hội đã tập trung, chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, hội viên. Nhờ đó, đời sống hội viên không ngừng được nâng lên, nhiều cơ sở hội tỷ lệ hội viên có đời sống khá, trên trung bình đạt 60 - 65%, không còn hội viên phải ở nhà tạm, dột nát...

 

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa mới.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội CCB huyện Mường Chà tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, chăm lo bảo vệ quyền lợi của CCB.

Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện Mường Chà khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu CCB tỉnh lần thứ VI. Đồng thời, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành Hội CCB huyện Mường Chà khóa VI bầu ông Lê Huy Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, UBND huyện Mường Chà tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Hội CCB huyện tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017.