Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017

Thứ Tư 15:29 28/06/2017

ĐBP - Ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc tỉnh...

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm phát biểu tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017.

Hội thi có sự tham gia của 24 thí sinh đến từ 14 đảng bộ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đây đều là thí sinh đạt giải cao tại hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện hoặc được tuyển chọn từ những báo cáo viên xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp tỉnh. Thí sinh tham dự phải trải qua 3 phần thi: Soạn giảng (chuẩn bị đề cương), thuyết trình và trả lời câu hỏi do ban giám khảo yêu cầu. Nội dung thi chủ yếu tập trung vào các chủ trương, quan điểm của Đảng đã thể hiện trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước và của địa phương…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh trong những năm qua đã góp phần truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân trong các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế. Đây là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc... Góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm và đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thí sinh tham gia Hội thi.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm đánh giá, Hội thi báo cáo viên giỏi là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, quán triệt nghị quyết các cấp; kịp thời phát hiện và tôn vinh những báo cáo viên xuất sắc... Để thực hiện tốt mục tiêu của Hội thi, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tấm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng, củng cố, quản lý và tạo điều kiện hoạt động tốt nhất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đơn vị mình; ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động tuyên truyền, nâng cao tính định hướng, sức thuyết phục, gắn tuyên truyền với chủ động nắm bắt tình hình dư luận và xã hội; các cấp, ngành cần tiếp tục đối mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới bằng những cách làm cụ thể, thiết thực...

Ngay sau lễ khai mạc, thí sinh đã bước vào các phần thi theo số thứ tự đã được bốc thăm. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017 diễn ra trong 2 ngày (28 – 29/6).