Khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II

Thứ Năm 16:48 14/12/2017
ĐBP - Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 khai mạc vào sáng nay (14/12). Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi dự.

Có 19 cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và 9 viên chức dự xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Thi nâng ngạch chuyên viên chính mỗi thí sinh sẽ phải thực hiện phần kiến thức chung; thi trắc nghiệm trên máy vi tính và thi tin học.

 

Đại biểu dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. 

Năm 2017 là năm đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương thực hiện phân cấp, giao cho các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm khẳng định: Đây là dịp để đánh giá về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ công chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể theo hướng chuẩn hóa trong thực hiện nhiệm vụ. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt, đồng chí Lâm Văn Năm đề nghị cán bộ được phân công làm nhiệm vụ trong kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chính xác, an toàn phòng thi và trong suốt kỳ thi. Các thí sinh thực hiện nghiêm quy chế, nội quy kỳ thi, tập trung làm bài để đạt kết quả cao nhất.