Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ

Thứ Hai 17:49 01/10/2018

ĐBP - Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị huyện Mường Nhé, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm các đồng chí: Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã có buổi tiếp xúc cử tri của 2 huyện: Mường Nhé và Nậm Pồ, nhằm thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và ghi nhận, lấy ý kiến chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri 2 huyện: Mường Nhé và Nậm Pồ.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thị Dung đã thông báo tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; trong đó, các dự thảo luật sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp có Luật Công an Nhân dân (sửa đổi), sẽ liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an Nhân dân.

Các ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) của cử tri tập trung vào một số nội dung, như: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đồn công an phụ trách địa bàn; những vướng mắc trong việc đưa lực lượng công an chính quy về công an xã đảm nhận nhiệm vụ; việc phối hợp giữa lực lượng công an xã và biên phòng, dân quân địa phương trên địa bàn xã biên giới gặp nhiều khó khăn; chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã còn chưa phù hợp với đặc thù công việc ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như Mường Nhé; cần xây dựng trụ sở công an các xã... Một số ý kiến cử tri cho rằng, cần thay đổi và bỏ một số câu, từ trong các điều, khoản của Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thị Dung đánh giá cao sự tham gia, đóng góp ý kiến của các cử tri; đồng thời cho biết, Đoàn ĐBQH sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến để trình Ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới.