Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam làm việc với Hội CCB tỉnh

Thứ Tư 8:20 07/11/2018

ĐBP - Ngày 6/11, Ðoàn công tác của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Hội CCB tỉnh về công tác xây dựng Hội. Dự buổi làm việc có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh.

 

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Phương

Theo báo cáo, từ tháng 9/2017 - 9/2018, Hội CCB tỉnh thường xuyên chỉ đạo, củng cố kiện toàn các cấp hội; toàn tỉnh hiện có 178 cơ sở hội với gần 17.300 hội viên, tăng hơn 320 hội viên so với đầu năm 2017; các cấp hội đã kết nạp gần 500 hội viên, tổ chức hội vững mạnh đạt 94%; gia đình hội viên CCB văn hóa đạt 89%. Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và xóa nhà tạm cho CCB; góp phần tăng số hộ hội viên CCB khá, giàu toàn tỉnh trên 6.800 hộ, chiếm 39%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, Nguyễn Song Phi đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội CCB tỉnh; nổi bật là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia bảo vệ Ðảng, chính quyền, vận dụng sáng tạo vào sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống hội viên. Ðồng chí đề nghị, trong thời gian tới Hội CCB tỉnh chấp hành và triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức biên chế; nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là địa bàn biên giới; nắm bắt tư tưởng của hội viên nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, luôn là lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.