Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà lần thứ XIV

Thứ Sáu 15:24 24/05/2019

ĐBP - Ngày 24/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Chà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Chà nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội. Ảnh: CTV

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Chà đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phản biện xã hội, tập trung hướng về cơ sở. Mặt trận chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân loại bỏ những hủ tục; tích cực tham gia các phong trào yêu nước, trọng tâm là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận gần 1,84 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ làm 33 ngôi nhà; hỗ trợ gần 25 triệu đồng tiền khám, chữa bệnh cho 25 trường hợp; tặng trên 1.200 suất quà tết cho người nghèo…

Nhiệm 2019 -2024, MTTQ huyện Mường Chà tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể của 5 chương trình hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại hội đã hiệp thương cử 50 người vào Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu 14 đại biểu đi dự đại hội cấp trên (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết). Đồng chí Đồng Văn Nghị, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2019 – 2024.