Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Ba 12:30 29/10/2019

ĐBP - Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Điện Biên đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong 2 ngày (28 - 29/10). Dự đại hội có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cùng 230 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 160.000 hội viên thanh niên toàn tỉnh.

Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng các anh chị tham gia Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích và sự tiến bộ của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh thời gian qua; đồng thời đề nghị Ủy ban Hội LHTN tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt, trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi tổ chức Hội và mỗi hội viên, thanh niên phải tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội các cấp trong việc tăng cường mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội và tuổi trẻ Điện Biên được rèn luyện, lập thân lập nghiệp; khẳng định bản lĩnh, vai trò sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng Điện Biên giàu đẹp.

Những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều bước phát triển đi vào chiều sâu, tăng cường hoạt động về cơ sở; công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 98.700 hội viên, 130/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Các hoạt động, chương trình phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội đã vận động xây dựng 36 nhà nhân ái và nhà bán trú cho em, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho trên 23.500 lượt người; vận động gần 16.000 thanh niên hiến máu tình nguyện…

Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước, yêu chế độ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả; Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận thông qua 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 45 anh chị tham gia Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 11 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa V.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội LHTN tỉnh; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2014 - 2019.