Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Thứ Tư 12:15 25/12/2019

ĐBP - Sáng nay (25/12), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, Hội CCB tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội CCB Việt Nam, làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh và lực lượng vũ trang. Tích cực triển khai toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác Hội, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể và hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Hội có 177 cơ sở hội, với gần 1.600 chi hội. Năm 2019 kết nạp mới 660 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 17.900 người. Giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội cho trên 17.000 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 630 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho trên 11.000 lao động. Số hội viên nghèo giảm còn gần 3000 hộ; số hộ khá, giàu tăng lên hơn 8.200 hộ. Cùng với việc phát triển kinh tế, các hoạt động xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện chế độ, chính sách, công tác kiểm tra giám sát...cũng đã được các chi hội cơ sở và hội viên tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thông tin tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong khu vực và thế giới. Đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và một số thông tin sai sự thật trên một số diễn đàn, một số trang mạng xã hội; biểu hiện tự diễn biến của một số cán bộ trong và ngoài quân đội đã nghỉ hưu để các CCB có thêm thông tin chính thống nhằm đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, của các thế lực thù địch...

Phát huy những kết quả đã đạt được, đại diện các cụm đã ký giao ước thi đua thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong năm 2020, Hội CCB tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu, như: 100% hội viên yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vận động kết nạp hội viên mới đạt tỷ lệ thu hút 95% trở lên; 95% Hội cơ sở trở lên đạt cơ sở Hội trong sạch vững mạnh…