Ký kết giao ước thi đua cơ quan khối Đảng tỉnh

Thứ Hai 17:12 06/01/2020

ĐBP - Năm 2019, phong trào thi đua của các cơ quan khối Đảng tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến về nội dung, hình thức và chất lượng. Đây là đánh giá chung của khối tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 diễn ra chiều ngày 6/1. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận – cơ quan thường trực Khối thi đua, chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo các cơ quan khối Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Năm 2019, các phong trào thi đua diễn ra sâu rộng, đều khắp tại 10/10 đơn vị trong Khối với các hoạt động thiết thực cụ thể, hiệu quả. Phong trào thi đua bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào thi đua, các cơ quan trong khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan.

Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020, các cơ quan trong khối thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, trọng tâm là tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiếp tới đại hội 13 của Đảng.

Để ghi nhận, khuyến khích đối với những kết quả, thành tích đã đạt được, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã suy tôn và đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy và tặng bằng khen cho 7 cơ quan khác. Đồng thời, bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy là trưởng Khối thi đua năm 2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.