Đồng chí Lê Văn Quý thăm, tặng quà tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ

Thứ Năm 20:15 23/01/2020

ĐBP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 23/1, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đến thăm và tặng quà các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà mừng năm mới cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Là 2 đơn vị của tỉnh nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong năm qua, tập thể cán bộ Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu. Hiện Làng trẻ em SOS đang nuôi dưỡng 175 cháu và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng 78 cháu. Đa số các cháu đều ngoan ngoãn, nghe lời cán bộ, các mẹ, các dì tại các đơn vị và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; không có cháu nào mắc các tệ nạn xã hội. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu được các đơn vị đảm bảo đúng theo quy định…

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; biểu dương thành tích học tập, rèn luyện của các cháu tại 2 đơn vị. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và chúc các cháu đón một cái tết thật vui tươi, an toàn và đầm ấm. Đồng chí mong muốn sang năm mới các cháu tại 2 đơn vị sẽ chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, giành được nhiều thành tích cao trong học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, các mẹ, các dì sang năm mới 2020 mạnh khỏe, đạt nhiều kết quả cao trong công tác nuôi dạy trẻ; chủ động khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu ăn nghỉ, sinh hoạt, học tập và vui chơi giải trí…

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học tỉnh đã có nhiều phần quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần để động viên các cháu tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.