Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV họp phiên trù bị

Thứ Ba 16:42 13/10/2020

ĐBP - Chiều nay (13/10), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua các nội dung chương trình đại hội. Dự phiên trù bị có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng. Tham dự phiên trù bị có 349 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thắp hương trên phần mộ liệt sỹ.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu đoàn thư ký 3 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc, nội quy đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận, trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và quán triệt các nội dung thực hiện tại phiên chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV được tổ chức vào thời điểm rất quan trọng, kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và 35 năm công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 - 15/10, với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá chiến lược, xây dựng và triển khai 12 đề án, chương trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ trọng tâm để đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững; với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội XIV là: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển. Đại hội sẽ tiến hành bầu 52 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau phiên trù bị, Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Ngày mai (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV sẽ khai mạc phiên chính thức, với nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng.