Cuộc sống ở thung lũng Mường Khoe

Thứ Năm 9:25 30/03/2017
ĐBP - Huyện Mường Ảng được thiên nhiên ưu đãi, với chất đất màu mỡ, khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao nên thung lũng Mường Ảng là nơi lý tưởng để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, mắc ca và các loại cây nông nghiệp. Ngày nay, bản mường vẫn đang khoe sắc với những những khu đô thị mới khang trang, hiện đại, những bản làng trù phú thoáng ẩn hiện giữa màu xanh bạt ngàn của thung lũng Mường Khoe.

 

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng hàng năm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 

Hàng chục héc ta rừng già ở bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng được khoanh nuôi, bảo vệ tốt.

 

Biết khai thác lợi thế về đất đai, nhiều nông dân ở Mường Ảng đã phát triển chăn nuôi nên từng bước thoát nghèo.

 

Cây cà phê được huyện Mường Ảng xác định là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế.

 

Hưởng lợi nguồn vốn từ các chương trình dự án, nhiều tuyến đường nội bản ở Mường Ảng đã được bê tông hóa.