Mùa hè của trẻ vùng cao

Thứ Năm 9:05 07/06/2018
ĐBP - Khác nhiều với các bạn miền xuôi hay các bạn ở trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn có những món đồ chơi hiện đại hay những ngày hè được gia đình cho đi học bơi, tham gia các lớp kỹ năng sống, học đàn, học múa… Với trẻ em ở vùng cao, sau những ngày cắp sách tới trường, mùa hè các em lại giúp gia đình công việc nương rẫy, bắt cá, hái rau, chăn trâu hay trông em giúp cha mẹ. Không có nhiều đồ chơi như trẻ em thành phố nên các em thường chơi những trò chơi dân gian, hay sáng tạo, tự chế đồ chơi cho riêng mình. Dù vậy, trong mỗi ánh mắt tuổi thơ vùng cao ấy vẫn hiện lên nét hồn nhiên trong sáng giữa đại ngàn Tây Bắc.

 

Hồn nhiên.

 

Bên suối.

 

Giúp mẹ.

 

Trông em.

 

Cùng mẹ đi chợ phiên.