Tuổi trẻ Mường Luân học và làm theo Bác

Thứ Sáu 9:33 23/04/2021

ĐBP - Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, bằng nhiều hoạt động thiết thực, những năm qua Ðoàn Thanh niên xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông) đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Qua đó thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ðoàn thanh niên xã còn trở thành đơn vị điển hình trong học tập và làm theo Bác.

ÐVTN xã Mường Luân giúp người dân bản Trung Tâm làm đường bê tông nội bản.

Anh Lò Văn Khánh, Bí thư Ðoàn xã chia sẻ: Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ðiện Biên học tập và làm theo Bác”, Ðoàn Thanh niên xã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên (ÐVTN); vận động ÐVTN nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên. Hàng năm, Ðoàn thanh niên xã luôn tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho ÐVTN, đặc biệt là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động xây dựng kế hoạch học tập và cam kết thực hiện theo từng chuyên đề. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ÐVTN trong xã tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện toàn xã có hàng chục mô hình chăn nuôi, trồng rừng do ÐVTN làm chủ cho thu nhập từ 60 - 150 triệu đồng/năm. Ðăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, hàng năm Ðoàn thanh niên xã đã huy động nguồn lực để giúp xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, đường bê tông nội bản. Năm 2021, Ðoàn thanh niên xã đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên làm đường bê tông vào Tháp cổ Mường Luân. Vào tháng 3 vừa qua, cùng với sự tham gia của các tổ chức hội, đoàn thể xã và nhân dân, Ðoàn Thanh niên xã đã huy động hơn 120 ÐVTN làm đường vào Tháp cổ Mường Luân với tổng chiều dài 130m.

Nêu cao tinh thần học và làm theo Bác, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, ÐVTN xã Mường Luân không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật là việc triển khai thường xuyên “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với những hoạt động thiết thực, như: Thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại các bản; trồng cây xanh bảo vệ môi trường; khơi thông cống rãnh; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh... Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cuối năm 2020 Ðoàn xã đã vận động đoàn viên và nhân dân ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu, như: Gạo, mì tôm, nước uống, thịt, rau quả cho các khu cách ly và chốt kiểm dịch. Vào dịp tháng 6 hàng năm, Ðoàn xã còn thành lập các đội hình tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại Trường THPT Mường Luân với các hoạt động dọn vệ sinh phòng thi, trong khuôn viên nhà trường, phát nước uống miễn phí, nấu cơm cho các thí sinh... Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, Ðoàn Thanh niên xã vận động đoàn viên và nhân dân  hiến đất, góp công sức xây dựng các công trình thiết yếu. Từ năm 2017 đến nay, ÐVTN trong xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình: Cầu thanh niên tại bản Mường Luân 2 với chiều dài 17m; cầu bê tông qua suối Huổi Toong với chiều dài 10m; 6 đường bê tông nội bản với chiều dài hơn 600m. Ngoài ra, ÐVTN xã Mường Luân còn hăng hái tham gia phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, hiến máu tình nguyện; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè…

Ðẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực, Ðoàn Thanh niên xã Mường Luân đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên. Mọi phong trào, hoạt động đoàn đều được triển khai hiệu quả và ngày càng thu hút đông đảo ÐVTN tham gia, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những kết quả được, Ðoàn xã Mường Luân đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và trở thành đơn vị điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông. Vừa qua, Ðoàn xã cũng là một trong những đơn vị được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021.