Vun đắp tình hữu nghị

Thứ Tư 8:55 24/01/2018
ĐBP - Trải qua hơn 40 năm từ ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào, tình cảm giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt, trở thành tài sản quý giá và đặc biệt. Ðóng góp vào thành quả đó, huyện Mường Chà cũng đã và đang nỗ lực vun đắp tinh thần hữu nghị, hợp tác với huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Lỳ (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Mường Chà và Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly là hai huyện có đường biên dài hơn 19km, có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Những năm qua, hai huyện đã tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng Ðảng, giáo dục và đào tạo, hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa. Bên cạnh đó, huyện Mường Chà đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân huyện Mường Mày trong việc khám bệnh, cấp phát thuốc điều trị bệnh cho các hộ gia đình khó khăn vùng biên; từ năm 2017 đến nay đã có 27 lượt người dân huyện Mường Mày được khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà.

 Song song với đó, hàng năm hai huyện tổ chức đón tiếp và hội đàm giữa hai đoàn đại biểu. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau hai bên đã thông báo cho nhau về xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đồng thời thống nhất kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ và thảo luận những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Ðồng chí Khăm Hặc Lò Văn Khăm, Quyền Bí thư, Huyện trưởng huyện Mường Mày, cho biết: “Hai huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt quy chế biên giới; đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giải quyết những vấn đề, như: xâm canh, xâm cư; vượt biên trái phép; phòng chống buôn bán ma túy; giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị”

Từ các buổi hội đàm lãnh đạo, huyện Mường Mày có gần 30 ý kiến như: Mong muốn huyện Mường Chà giúp đỡ kinh phí xây 4 phòng học; cử cán bộ sang xét nghiệm chất ma túy cho 150 học sinh tại bản Nà Lằm. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại huyện Mường Chà qua khảo sát đầu tư, trồng cây cao su... Những ý kiến từ đoàn đại biểu huyện bạn đều được huyện Mường Chà đón nhận và giúp đỡ (từ năm 2015 đến nay huyện Mường Chà đã chi khoảng 1,2 tỷ đồng cho hoạt động đối ngoại, với huyện Mường Mày. Ngoài ra, Mường Chà cũng tổ chức cho đoàn đại biểu huyện bạn tham gia, học hỏi kinh nghiệm xây dựng thủy điện; đảm bảo an toàn cho công trình, đảm bảo hài hòa lợi ích sử dụng nước; công tác vận hành hồ chứa và kiểm soát lũ tại các công trình thủy điện tại Mường Chà. Trong những năm qua, hai huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện biên bản hội đàm đã ký trong từng năm, quan hệ hợp tác đạt được những kết quả quan trọng không ngừng trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Lực lượng vũ trang của hai huyện thường xuyên trao đổi tình hình khu vực biên giới mỗi năm 2 lần. Ba xã biên giới của Mường Chà gồm: Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ và các cụm bản Nà Lằm (huyện Mường Mày) mỗi năm giao ban một lần, theo thể thức luân phiên chủ trì.

Quan hệ hai huyện Mường Chà - Mường Mày ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác. Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết, trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các điều khoản về biên giới; tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các đối tượng mua bán ma túy, trộm cắp, truyền đạo trái pháp luật; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế vùng biên giới, giúp đỡ nhau trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, giáo dục, y tế. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai huyện Mường Chà và Mường Mày nói riêng.