Ký biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công và phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới với tỉnh Luông Pha Băng và Phong Sa Ly

Thứ Năm 16:40 09/05/2019
ĐBP - Chiều nay (9/5), tại Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Điện Biên đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Công tác biên giới Lào – Việt Nam hai tỉnh: Luông Pha Băng và Phong Sa Ly (CHDCND Lào). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Điện Biên, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Ban chỉ đạo Công tác biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Điện Biên trao biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công và phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới với tỉnh Phong Sa Ly.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô đã trình bày các nội dung trong kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam – Lào đã được Chính phủ hai nước triển khai từ năm 2008. Theo đó, tỉnh Điện Biên và hai tỉnh: Phong Sa Ly, Luông Pha Băng đã phối hợp chặt chẽ và nỗ lực thực hiện việc xây dựng cột mốc, cọc mốc biên giới, phân công quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc giữa hai quốc gia. Đến nay kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới đã hoàn thành trên thực địa. Tỉnh Điện Biên hiện có 25 vị trí/31 cột mốc tại đường biên giới với tỉnh Luông Pha Băng và 119 vị trí/125 cột mốc tại đường biên giới với tỉnh Phong Sa Ly; hệ thống mốc quốc giới được phân định rõ ràng, tạo điều kiện cho các tỉnh tăng cường hợp tác song phương để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới giữa Việt Nam và Lào. Đồng chí Lê Thành Đô đã đề nghị lãnh đạo hai tỉnh: Luông Pha Băng và Phong Sa Ly trao đổi các thỏa thuận về phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới để đi đến thống nhất, ký kết biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công giữa các tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vông Sạ Văn Thếp Phạ Chăn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới Lào – Việt Nam tỉnh Luông Pha Băng và đồng chí Pheng Ly La Vông, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới Lào – Việt Nam tỉnh Phong Sa Ly đều bày tỏ nhất trí với những đánh giá, trao đổi của tỉnh Điện Biên; đồng thời đi đến ký kết hai biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công và phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới giữa tỉnh Điện Biên với Luông Pha Băng và Điện Biên với tỉnh Phong Sa Ly.