Thúc đẩy các dự án đầu tư, hợp tác Việt Nam - Lào

Thứ Sáu 10:08 16/08/2019

Ngày 15-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng chào đón đồng chí Bounthong Chitmany và Đoàn đại biểu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Lào trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thanh tra, kiểm tra. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có vai trò tích cực, quan trọng của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ nước CHDCND Lào. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chitmany cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm này nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ hai nước.

Thông tin về một số tình hình, thành tựu kinh tế - xã hội đất nước Lào gần đây, đồng chí Bounthong Chitmany nêu rõ, tình hình đầu tư của Việt Nam sang Lào có nhiều bước phát triển tốt đẹp. Chính phủ Lào luôn tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào. Các dự án đầu tư của Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Lào. 

Chính phủ hai nước vừa qua đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác quan trọng. Lãnh đạo các bộ, ngành hai nước tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác chung, đồng thời đi sâu vào những hợp tác cụ thể. Phó Thủ tướng Lào cho biết, Lào đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp và mong được học hỏi kinh nghiệm phía Việt Nam trong công tác này.

Nhất trí với những ý kiến của Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm nay, Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt những thỏa thuận mà Bộ Chính trị hai nước đã đạt được, trong đó có việc thúc đẩy các dự án đầu tư, hợp tác giữa Việt Nam - Lào, nhất là những công trình hạ tầng giao thông quan trọng.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Philippe Le Houérou, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng Giám đốc điều hành IFC thăm Việt Nam; nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với IFC phát triển hết sức tốt đẹp, không chỉ là vấn đề tài trợ vốn mà Việt Nam luôn lắng nghe các ý kiến tư vấn về chính sách vĩ mô, tài chính từ phía IFC. Sự hợp tác của IFC giúp Việt Nam nâng cao khả năng điều hành vĩ mô, năng lực quản trị.

Trao đổi với ông Philippe Le Houérou về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang phát triển ổn định, các chỉ số vĩ mô rất tốt, thu ngân sách bảo đảm chỉ tiêu dề ra, đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá... Trong thành tựu đó có sự hợp tác, giúp đỡ của Ngân hàng thế giới (WB) và IFC.

Ông Philippe Le Houérou bày tỏ ấn tượng lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng Giám đốc IFC; bày tỏ mong muốn tìm hiểu kỹ đất nước, văn hoá, con người và các lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Philippe Le Houérou cũng đánh giá cao Việt Nam giữ vững ổn định vĩ mô; vui mừng được chứng kiến thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế. 

Ông nêu rõ, các hoạt động của IFC tại Việt Nam gần đây đã được tăng cường mạnh mẽ và có hai bên có tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. 

Nhất trí với ý kiến của Tổng Giám đốc Philippe Le Houérou, Thủ tướng khẳng định tiềm lực kinh tế tư nhân tại Việt Nam còn rất lớn và đang phát triển mạnh mẽ, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước, do đó nếu có sự hỗ trợ tích cực từ phía WB và IFC thì khu vực kinh tế này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.