Khách đến Điện Biên tăng cao

Thứ Sáu 0:00 04/03/2016
ĐBP - Còn 9 ngày nữa Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2016 mới khai mạc, vậy nhưng những ngày này lượng du khách đến Điện Biên đã tăng nhiều. Thống kê của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, từ ngày 18/2 - 4/3 đã có 12.724 lượt du khách tham quan tại Bảo tàng. Trong đó, 12.023 lượt khách Việt Nam, 701 khách quốc tế. Trung bình mỗi ngày có từ 700 - 800 lượt khách (tăng gấp đôi so với ngày thường) đến tham quan quần thể các điểm di tích, như: đồi A1, hầm Đờ Cát, Mường Phăng, Tượng đài Chiến thắng...

Du khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở VH - TTDL, Bảo tàng đã cải tạo cảnh quan môi trường, quy hoạch sắp xếp khu dịch vụ đảm bảo mỹ quan, nâng cao chất lượng công tác phục vụ tại đồi A1... nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách khi đến với Điện Biên, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban. Cũng theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban số lượng du khách tham quan sẽ còn tăng cao hơn nữa nên công tác đón và phục vụ khách du lịch đã được chuẩn bị kỹ càng.