Trường THPT Lương Thế Vinh

Hơn 200 học sinh tham gia hỗ trợ nhân dân thả cá chép văn minh

Thứ Năm 16:26 08/02/2018

ĐBP - Với mục đích giáo dục học sinh những nét đẹp văn hóa dân tộc; ý thức bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, ngày 8/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Chương trình “Hỗ trợ nhân dân thả cá chép, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường”, với sự tham gia của hơn 200 học sinh nhà trường.

 

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Hồ Huổi Phạ.

Trong thời gian 1 ngày, các em học sinh được chia thành các nhóm, túc trực tại khu vực hồ Huổi Phạ, phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ), tham gia các hoạt động, như: tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân thả cá chép; thu gom rác thải, quét dọn, vệ sinh môi trường… Ngoài ra, nhà trường cũng kết hợp tổ chức trình diễn và viết tặng chữ thư pháp khi người dân có nhu cầu.

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, cũng như nhân dân cả nước, người dân Điện Biên lại tiến hành tục lệ thả cá phóng sinh. Tuy nhiên, do ý thức người dân chưa cao, thường vứt luôn rác thải, túi ni lông đựng cá, tro, chân nhang… xuống sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường, làm mất đi nét đẹp văn hóa dân tộc. Mỗi năm, sau lễ thả cá chép, khu vực ao hồ trong thành phố lại ngập rác thải, trong đó chủ yếu là túi ni lông. Để ngăn chặn tình trạng này, đây là năm thứ 2 liên tiếp nhà trường phát động và tổ chức chương trình, thông qua đó tuyên truyền và hỗ trợ người dân thả cá văn minh, bảo vệ môi trường.