Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Thứ Hai 10:12 26/11/2018

Tối 25-11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018. 

Tham dự buổi lễ tuyên dương có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Sinh ra ở mảnh đất cao nguyên đá Quản Bạ, Hà Giang, ký ức tuổi thơ trong em Tráng Thị Tâm, SN 2000, dân tộc Mông, là những ngày nhịn ăn vì gia đình không có đủ gạo. Bố làm thợ xây, mẹ làm nương nuôi 4 anh chị em Tâm khôn lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, Tâm đã theo mẹ đi trồng ngô, trồng lúa trên những vách núi đá cheo leo. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao tặng bằng khen và quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số đạt thành thích xuất sắc trong học tập năm 2018.

Cũng chính vì gia đình quá khó khăn mà trong suy nghĩ của em Tráng Thị Tâm, con đường duy nhất để thoát cái nghèo, cái khó chính là cố gắng học thật giỏi. Cô gái Tráng Thị Tâm với thân hình nhỏ bé nhưng ý chí thì cứng rắn như những phiến đá trên cao nguyên. Liên tục 12 năm liền em đều là học sinh giỏi. 

Đặc biệt, lớp 12, Tráng Thị Tâm đã đoạt giải Khuyến khích quốc gia môn Lịch sử. Còn em Lục Thị Quyên, SN 1996, dân tộc Nùng, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, gây ấn tượng với chúng tôi bởi khuôn mặt đầy đặn, nụ cười hiền hậu. Lục Thị Quyên là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Gia đình Quyên lại thuộc diện hộ nghèo của xã nên cuộc sống rất khó khăn. Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. 

“Cuộc sống gia đình khó khăn chính là động lực để em cố gắng học giỏi. Em muốn mình tự lập, có công việc ổn định để đỡ đần bố mẹ”, Quyên chia sẻ. 

Sau khi thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với 23 điểm, bằng sự nỗ lực không ngừng, liên tục 4 năm học, kỳ học nào Lục Thị Quyên cũng đạt học bổng. Em còn vinh dự là một trong những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Cô gái người Nùng thực sự là tấm gương để mọi học sinh, sinh viên trên mọi miền đất nước noi theo.

Tráng Thị Tâm và Lục Thị Quyên chỉ là 2 trong các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc vinh dự được tuyên dương trong buổi lễ diễn ra tối 25-11. 

Năm 2018 là năm thứ 6, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2017-2018. 

Lễ tuyên dương sẽ tạo ra sức lan tỏa, truyền cảm hứng để cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập noi theo. Bên cạnh các đối tượng được tuyên dương như các kỳ tuyên dương trước, năm 2018 cũng là năm đầu tiên Ban Tổ chức mở rộng đối tượng được tuyên dương là các em sinh viên tốt nghiệp học viện, đại học, cao đẳng loại xuất sắc... 

Cụ thể, lễ tuyên dương năm nay đã tuyên dương 17 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) đoạt giải trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2018;  94 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia thuộc 12 dân tộc thiểu số. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng đại biểu và các nhà tài trợ cho chương trình.

Đặc biệt, năm nay có 1 em đoạt giải Nhất (năm 2017 không có giải Nhất) là em Hà Thị Minh Tâm, dân tộc Tày (Thái Nguyên) đoạt giải Nhất môn Sinh học; 2 học sinh trúng tuyển vào các trường học viện, đại học, cao đẳng với số điểm từ 27 điểm trở lên (không tính điểm cộng ưu tiên, không tính điểm tăng do nhân hệ số môn năng khiếu) và xếp học lực 3 năm THPT đạt loại giỏi là em Phạm Ngọc Hùng, dân tộc Mường (Thanh Hóa) và em Hoàng Trung Hiếu, dân tộc Tày (Lạng Sơn); 11 học sinh DTTS rất ít người (dưới 1.000 người) gồm: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu tốt nghiệp trung học phổ thông và được trúng tuyển vào đại học năm học 2017-2018; 42 sinh viên DTTS tốt nghiệp các trường học viện, đại học, cao đẳng loại xuất sắc năm học 2017-2018 thuộc 15 dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Tày, Nùng, Mường, Khmer, Giáy, Sán Chay, Cơ Tu...).

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số. Giáo dục dân tộc đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

Ngân sách Nhà nước đã dành hàng nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng trường, lớp học; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện học tập… Mạng lưới trường lớp phát triển từ mầm non đến đại học. 

Năm học 2017-2018, trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDNTN) được thành lập ở 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 319 trường, quy mô gần 97.000 học sinh. Toàn quốc đã có 28 tỉnh có trường phổ thông dân tộc bán trú với số lượng 1.097 trường và 185.671 học sinh bán trú. Ngoài ra còn có 2.273 trường phổ thông có học sinh bán trú với số lượng 161.241 học sinh. 

Hiện nay có 4 trường dự bị đại học (DBĐH), Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc có hệ DBĐH và 3 khoa DBĐH thuộc các trường đại học với quy mô khoảng 5.000 HS dự bị/năm.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, 166 em học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương hôm nay là những bông hoa tươi thắm, niềm tự hào của dân tộc, của bản làng, địa phương mình. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em là dân tộc thiểu số ít người nhưng các em vượt khó vươn lên thi đỗ các kỳ thi. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhiệt liệt chúc mừng 166 em học sinh, sinh viên. Để khắc phục hạn chế, phát triển giáo dục dân tộc miền núi, Phó Thủ tướng Thường trực  đề nghị các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức về tầm quan trọng giáo dục đào tạo trong đó có giáo dục miền núi; tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt giáo dục đào tạo nguồn nhân lực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả tín dụng cho học sinh nghèo vùng núi tích cực học tập, khởi nghiệp; hoàn thiện hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện địa phương; phát triển nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, đổi mới chương trình giáo khoa, dạy tiếng dân tộc thiểu số. 

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, chung tay hỗ trợ tốt nhất cho các em và giáo dục dân tộc thiểu số miền núi…

Tại lễ tuyên dương, Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo CAND và Tập đoàn Tuần Châu, Công ty CP Môi trường Tân Thiên Nhiên, Tổng Công ty Thương mại - Xây dựng Đông Bắc đã trao 1 tỷ đồng cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.