Mường Lay đảm bảo sĩ số học sinh những ngày giáp tết

Thứ Tư 9:37 15/01/2020

ĐBP - Thời điểm giáp tết Nguyên đán cũng là lúc kết thúc học kỳ I, nhiều học sinh xuất hiện tâm lý muốn nghỉ tết sớm nên đến lớp với tinh thần uể oải, không tập trung làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Thậm chí một số học sinh còn nghỉ học. Bà Trần Thị Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TX. Mường Lay cho biết: Ðể duy trì sĩ số học sinh, bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập, nhất là trong dịp cận tết, Phòng GD&ÐT đã chỉ đạo các trường trên địa bàn duy trì tốt nền nếp dạy học; làm tốt công tác giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với việc học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, các trường chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, ban đại diện cha mẹ học sinh, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và phụ huynh tuyên truyền, vận động học sinh đến trường học và nghỉ tết theo đúng thời gian quy định.

Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Nậm Cản.

Ðể thu hút và tạo hứng thú học tập cho học sinh, Phòng GD&ÐT cũng chỉ đạo các trường tập trung đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh. Ðồng thời, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Mặt khác, các trường tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian lành mạnh phù hợp với đặc trưng của dân tộc nhằm tạo sân chơi bổ ích thu hút học sinh đến trường, giúp các em rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Ngoài ra, chế độ chính sách cho học sinh cũng được các trường quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Với những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, các trường tích cực huy động nguồn lực để có giải pháp hỗ trợ, giúp các em tiếp tục được đến trường...

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc là một trong những trường có số học sinh đông nhất trên địa bàn TX. Mường Lay, song nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số lượng học sinh đến lớp trong dịp giáp tết vẫn đông đủ, không có học sinh bỏ học. Cô giáo Lương Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc chia sẻ: Ðể duy trì sĩ số học sinh trong dịp cận tết, Trường đã đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh về việc đi học chuyên cần, chấp hành đúng quy định về thời gian nghỉ tết; tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc đảm bảo tỷ lệ chuyên cần đến lớp của con em mình; phối hợp làm tốt công tác quản lý, huy động học sinh đến lớp. Khi có học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp đến nhà hoặc liên hệ với gia đình qua điện thoại để tìm hiểu lý do. Trường hợp học sinh nghỉ học từ 3 ngày trở lên, Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và ban đại diện cha mẹ học sinh đến tận nhà vận động học sinh quay trở lại lớp học. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Trường tích cực huy động các nguồn lực, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh quyên góp ủng hộ để hỗ trợ về sách vở, bút mực, giày dép, áo ấm... giúp các em khắc phục khó khăn, yên tâm đến trường học tập. Vì thế, thời gian qua, trừ một số trường hợp học sinh ốm đau phải nghỉ học, Trường có không học sinh bỏ học, nghỉ học không rõ lý do, tỷ lệ học sinh chuyên cần luôn đạt trên 98%...