Bắc bộ tiếp tục chìm trong giá rét

Thứ Tư 10:55 02/01/2019

Dự báo, Bắc Bộ sẽ tiếp tục rét đậm rét hại đến hết ngày 4-1, sau đó nhiệt độ tăng dần, cao nhất có thể lên trên 20 độ C vào cuối tuần.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2-1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ.

 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ, phía Nam 17 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam 24 - 27 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.