Miền Bắc rét đậm, rét hại đến ngày 4-1

Thứ Năm 9:46 03/01/2019

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh, thành phố phía Bắc sẽ kéo dài đến ngày 4-1 mới kết thúc. Tuy nhiên, trong tháng 1-2019, các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng 3-5 đợt không khí lạnh, sương muối và băng giá… 

Đối với khu vực TP Hà Nội, trong tháng 1 nhiệt độ trung bình từ 16,5 đến 17,5 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1 độ C; tổng lượng mưa từ 20 đến 40mm, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 17mm…


Chiều 2-1, theo tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, khoa tiếp nhận 130-140 bệnh nhân đến khám, cấp cứu (ít hơn ngày thường khoảng 20 ca), trong số đó có 30-40% bị đột quỵ, cao hơn ngày thường. 

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, thời tiết lạnh làm co mạch khiến máu dễ bị đông, có thể gây tắc nghẽn. Đặc biệt, với những người có tiền sử cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tai biến hoặc từng có các biến chứng xơ vữa động mạch hay huyết khối, mạch máu rất dễ bị tắc, thậm chí có thể vỡ, dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ với nguy cơ tử vong cao. 

* Trong một diễn biến khác, ngày 2-1, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp bàn biện pháp ứng phó với bão số 1. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão khẩn trương rà soát, kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại nơi trú tránh an toàn; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày 3-1, tâm bão cách mũi Cà Mau khoảng 200km về phía Nam, cách Côn Đảo khoảng 300km về phía Tây Nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 4-1, tâm bão cách mũi Cà Mau khoảng 350km về phía Tây, cách đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) khoảng 230km về phía Tây Tây Nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11...

Trong ngày 2-1, 10 tỉnh, thành phố ven biển miền Trung và Nam Bộ đã có công điện chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ và thời tiết nguy hiểm, trong đó 5 tỉnh đã cấm biển. Các tỉnh, thành phố miền Trung và Nam Bộ đã hướng dẫn, kiểm đếm 76.054 phương tiện với 405.607 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm…