Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Thứ Tư 10:51 06/03/2019

Trong ngày 6-3, do ảnh hưởng không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở lạnh; ngày 7-3 ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh...

 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6-3, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng 29-32 độ, riêng vùng núi có nơi nắng nóng trên 35 độ; đến đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 21 -24 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nhiệt độ cao nhất 33 độ, về đêm giảm còn 21 độ.

Khu vực  Tây Nguyên, ban ngày nền nhiệt cao nhất ở mức 34 độ và giảm nhanh khi về đêm, có nơi còn 18 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, nền nhiệt cao nhất là 34 độ, trong đó TP.HCM và Cần Thơ ở mức 32 độ.