Khẩn trương chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân

Thứ Tư 8:26 03/01/2018
ĐBP - Từ ngày 31/12/2017, các công trình thủy lợi trên địa bàn đã chính thức mở nước phục vụ sản xuất, nông dân đồng loạt ra đồng làm đất, chuẩn bị thóc giống sản xuất vụ đông xuân năm 2017 - 2018.

Vụ đông xuân năm 2017 - 2018, toàn tỉnh gieo cấy 9.182ha lúa. Năm nay, căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể của từng địa bàn lựa chọn và sử dụng bộ giống lúa thích hợp, ưu tiên các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc tương đương giống Bắc thơm số 7 và IR64. Ông Trịnh Quốc Cường, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Vụ đông xuân năm nay, lúa chất lượng cao (Bắc thơm số 7, IR64 và nếp) chiếm 55 - 65%; lúa lai chiếm 5 - 10%; các giống lúa khác chiếm 25%. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân không dùng các giống không rõ nguồn gốc, giống chưa được kiểm chứng trên địa bàn. Tiếp tục mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng cao và vùng thâm canh sản xuất lúa hàng hóa, sử dụng các giống có năng suất chất lượng cao. Ðặc biệt, chính quyền địa phương chỉ đạo người dân gieo cấy đúng khung thời vụ; trà sớm đảm bảo lúa trỗ vào khoảng thời gian từ 10 - 15/4; trà chính trỗ từ 15 - 25/4 và trà muộn từ 10 - 15/5 để tránh điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo năng suất, sản lượng.

 

Nông dân đội 2, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) khẩn trương làm đất bước vào sản xuất vụ đông xuân.

Năm nay, huyện Tuần Giáo gieo cấy khoảng 900ha lúa đông xuân. Tuy nhiên, nông dân trên địa bàn sản xuất sớm so với khung thời vụ. Hiện nay, trong khi các địa bàn khác đang trập trung làm đất, chuẩn bị thóc giống thì huyện Tuần Giáo đã gieo cấy được diện tích khá lớn. Tính đến ngày 25/12/2017, huyện Tuần Giáo đã gieo cấy được 159ha (đạt 17,67% diện tích) trong khi trà sớm có lịch thời vụ từ 25 - 31/12/2017. Với khung thời vụ như vậy, lúa đông xuân ở Tuần Giáo sẽ trỗ vào khoảng thời gian cuối tháng 3/2018. Ðây là thời điểm dự báo thời tiết nắng nóng, mưa bất thường, là khoảng thời gian không an toàn cho lúa trỗ, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Vụ đông xuân năm 2017 - 2018, nhìn chung các xã sản xuất trước lịch vụ của tỉnh. Nguyên nhân do một số xã thuộc vùng tiểu khí hậu, người dân gieo cấy trước theo kinh nghiệm sản xuất. Một số xã vùng thấp, người dân thấy có nước là ra đồng làm đất, gieo cấy luôn. Kết thúc vụ mùa năm 2017, huyện đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018 đến 100% các xã, thị trấn. Trong đó tổ chức họp dân nhấn mạnh về quy trình, cơ cấu giống, lịch thời vụ nhưng hiệu quả chưa cao. Thời điểm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết vụ mùa, triển khai vụ đông xuân 2017 - 2018 thì huyện Tuần Giáo đã gieo cấy được diện tích khá lớn. Do sản xuất sớm nên thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Bảo vệ thực vật huyện theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của cây lúa và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Thị xã Mường Lay cũng gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2017 - 2018. Ông Hà Quang Hưng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông TX. Mường Lay cho biết: Vụ này, TX gieo cấy 175ha. Hiện nay, các phường, xã đã chỉ đạo người dân tập trung làm đất, chuẩn bị giống để gieo cấy đúng lịch thời vụ. Tuy nhiên, TX. Mường Lay đang gặp khó trong việc sắp xếp cơ cấu giống lúa. Vụ đông xuân năm 2016 - 2017, do người dân sử dụng quá nhiều giống lúa BC15 nên năng suất kém (đạt 48 tạ/ha, giảm 12 tạ/ha). Năm nay, ngay từ đầu vụ chính quyền các cấp đã chú trọng tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân tuân thủ cơ cấu giống nhưng cũng rất khó thay đổi. Bởi vì, giống bà con để lại từ năm trước, không phải mua giống nên đến vụ lại đem ra gieo cấy. Hiện nay, cơ quan chuyên môn phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở vẫn đang nỗ lực tuyên truyền, phân tích để người dân hiểu, tuân thủ cơ cấu giống, hạn chế tối đa việc sử dụng giống lúa BC15.

Là địa bàn có diện tích lúa nước lớn nhất tỉnh, vụ đông xuân năm 2017 - 2018, huyện Ðiện Biên gieo cấy 4.877ha. Chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân, huyện Ðiện Biên đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 39 công trình thủy lợi và 26,8km kênh mương đảm bảo nước tưới cho khoảng 4.834ha lúa (đạt 99% diện tích). Năm nay, huyện Ðiện Biên thực hiện cơ cấu từ 60 - 70% giống Bắc thơm số 7 và IR64; còn lại là các giống lúa khác. Ðối với các xã vùng ngoài: Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng, Pá Khoang, UBND huyện sẽ xây dựng một số mô hình thử nghiệm giống lúa vai gãy (đòn gãy). Thời điểm này, chính quyền các xã chỉ đạo người dân khẩn trương làm đất, tuân thủ cơ cấu giống để sản xuất đúng lịch thời vụ.