Làm giàu từ mô hình VAC

Thứ Tư 9:07 07/02/2018
ĐBP - Những năm qua, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) tích cực vận động nhân dân chuyển đổi nhiều diện tích cây màu kém hiệu quả sang phát triển các mô hình kinh tế VAC. Từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Ðến nay toàn xã đã có hàng chục mô hình kinh tế VAC, cho thu nhập mỗi năm từ 70 - 200 triệu đồng; góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả. Ông Lò Văn Chính, ở đội 25 Hồng Lệnh là một điển hình với mô hình chăn nuôi kết hợp cá - vịt, hàng năm thu nhập từ trên 200 triệu đồng.

 

Ông Lò Văn Chính (bên phải) trao đổi với phóng viên về mô hình VAC của gia đình.

Ngôi nhà sàn mới được xây dựng khang trang, bề thế là “trái ngọt” thu được từ những ngày lăn lộn với mô hình VAC mà ông Chính tâm huyết từ lâu. Năm 2012, trên địa bàn xã có một số hộ nuôi cá thương phẩm có hiệu quả, ông Chính bàn với gia đình thuê máy xúc ủi trên 4.000m2 ruộng thành hệ thống ao nuôi cá. Qua học hỏi kinh nghiệm một số mô hình nuôi cá thịt, cá giống; thấy đây là một hướng đi có hiệu quả, nên ông vay mượn thêm anh em, đầu tư xây 4 ao nuôi các loại cá: trắm cỏ, rô phi đơn tính, trôi, mè... thương phẩm và ương cá giống. Bằng hình thức nuôi gối vụ, mỗi năm gia đình cung cấp ra thị trường hàng chục vạn cá giống và 3 - 4 tấn cá thương phẩm.

Với hệ thống ao kiên cố, có đường thoát nước tốt, cá được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sản lượng tăng hàng năm từ 20 - 30%. Ðể tận dụng thức ăn dư thừa của cá, ông Chính còn thường xuyên duy trì đàn vịt thương phẩm từ 500 - 700 con. Theo cách tính của ông, nuôi vịt, nếu tận dụng được các sản phẩm từ nông nghiệp như: ngô, thóc; nhất là sau vụ thu hoạch lúa thì thả vịt ra đồng để nhặt thóc rơi, vừa đỡ chi phí tiền cám mà chất lượng thịt vịt ngon hơn do được thả trên đồng, thay vì nuôi nhốt. Ðàn vịt nhà ông được chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ nên ít bị nhiễm bệnh, tăng trưởng tốt; chỉ tính riêng tiền trứng, mỗi ngày thu gần 1 triệu đồng. Vài năm nay, ông Chính tiếp tục đầu tư nuôi 300 con gà thuốc; tăng gia 2.000m2 rau xanh các loại, vừa để bán vừa để chăn nuôi gia cầm. Ngoài chăn nuôi cá, vịt, ông Chính còn đầu tư trồng, chăm sóc 2ha vườn rừng, hàng năm khai thác hàng nghìn cây tre để cung cấp cho thị trường xây dựng.

Dám nghĩ dám làm, mô hình cá - vịt đã giúp cuộc sống gia đình ông Lò Văn Chính khá giả; mô hình kinh tế VAC của gia đình ông trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu được nhiều nông dân trong xã, huyện học tập, làm theo.