Hiệu quả phong trào CCB gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Tư 10:34 07/03/2018
ĐBP - Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương, phần lớn các cựu chiến binh (CCB) đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế; đại đa số CCB thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm, thiếu kiến thức về kinh tế - kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; sức khỏe yếu... Từ những đặc thù ấy, nhiều năm qua, Ban chấp hành Hội CCB thành phố Ðiện Biên Phủ đã quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Các cấp hội thi đua sôi nổi để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao mức sống của hội viên và làm giàu hợp pháp. Từ đó, nhiều chi hội cơ sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Ông Phạm Văn Mỹ, CCB nhiễm chất độc da cam ở đội 5, phường Thanh Trường, TP. Ðiện Biên Phủ mỗi năm thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng từ mô hình VAC.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát tiển kinh tế - xã hội ở địa phương”, phong trào “CCB giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và Nghị quyết chuyên đề CCB làm kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế... Ban Chấp hành Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các chi hội triển khai rộng khắp trong các cấp hội, đến nay đang từng bước trở thành động lực quan trọng trong phong trào thi đua của hội. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về vượt khó vươn lên xoá nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong phát triển sản xuất, Hội CCB thành phố Ðiện Biên Phủ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở lớp tập huấn về sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; nâng cao kiến thức sử dụng vay vốn, kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... lồng ghép với xây dựng nông thôn mới. Qua đó giúp hội viên nắm bắt kỹ thuật, tránh rủi ro trong sản xuất chăn nuôi cũng như xu hướng thị trường trong phát triển kinh tế, nhằm hạn chế tối đa những mô hình sản xuất ồ ạt, không hiệu quả.

Ngoài kiến thức tiếp thu từ những buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ do cơ quan nông nghiệp, thú y, bảo vệ thực vật tổ chức, Hội CCB thành phố cũng tổ chức đưa hội viên đi tham quan học tập những CCB tiêu biểu về nghị lực vượt khó, những cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh. Qua đó đã giúp hội viên nâng cao nhận thức, học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi; cũng như kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, cách bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá… để vận dụng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế. Song song với đó, việc quản lý tốt nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích nên đến nay, việc duy trì cũng như quản lý chặt chẽ số dư nợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp hàng trăm hội viên CCB có nguồn vốn phát triển sản xuất, đầu tư các mô hình chăn nuôi, gia trại, trang trại.  

Từ sự tạo điều kiện của các cấp hội và nghị lực vượt khó của hội viên, đã xuất hiện nhiều CCB phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiêu biểu như: Công ty TNHH Trường Thọ tỉnh Ðiện Biên của hội viên CCB Bùi Văn Thọ hàng năm doanh thu hàng chục tỷ đồng; đóng góp không nhỏ vào nguồn ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Doanh nghiệp của CCB Vũ Thị Ngợi doanh thu hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho 130 người. Doanh nghiệp của CCB Ðặng Sỹ Chuyên doanh thu đạt 35 tỷ, nộp thuế 3,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 70 người... Qua đánh giá của thành phố, kết quả tạo việc làm cho hàng nghìn lao động của các doanh nghiệp, công ty do hội viên CCB làm chủ đã góp phần giảm hộ nghèo toàn thành phố hiện nay còn 5,6%. 

Từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi do hội viên CCB làm chủ, góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phố ngày càng phát triển. Kết quả đáng mừng nhất là qua thời gian thực hiện phong trào, các chi hội, gia đình hội viên CCB đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, hiệu quả của việc giúp nhau phát triển kinh tế, xem đó là nhiệm vụ quan trọng của hội và gia đình hội viên, là tiêu chí xây dựng hội vững mạnh toàn diện. Song song với phát triển kinh tế, Hội CCB thành phố tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với tinh thần “CCB gương mẫu” hội viên CCB luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái bằng những việc làm thiết thực như: Tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ... Từ đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.