Điện Biên:

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép ma túy

Thứ Sáu 16:16 14/04/2017

ĐBP - Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội 4B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên phát hiện đối tượng trong chuyên án là Trần Quang Huệ (SN 1976), nơi đăng ký HKTT tại đội 5, xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (tạm trú tại bản Sen Át, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly, nước CHDCND Lào) điều khiển xe máy theo hướng Tây Trang - Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi nhìn thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ đối tượng tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác, song đã bị các trinh sát khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Kiểm tra trong bao tải mà Huệ buộc sau xe máy, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ 8 bọc ni lông màu vàng bên trong có chứa thuốc phiện với tổng trọng lượng khoảng 5kg cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Lào, đang mang về Điện Biên để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

 

Đối tượng Trần Quang Huệ (áo xanh) cùng tang vật chuyên án tại cơ quan Công an.

* Trước đó, ngày 13/4 tại tổ 8 thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt giữ đối tượng Vừ Dúa Tú (SN 1972), trú tại bản Co Tòng, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu tại chỗ gồm 6 bánh hêrôin (có tổng trọng lượng khoảng 2,1kg) cùng nhiều vật chứng có liên quan. Vừ Dúa Tú khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

 

Đối tượng Vừ Dúa Tú cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tin ,ảnh: Lê Hoàng - Thành Trung

(Công an tỉnh)