Con nghiện 5 tiền án trốn truy nã tiếp tục "ôm" ma túy

Thứ Năm 15:05 05/04/2018
Mang 5 tiền án và đang bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích”, gã nghiện Kim Anh Kiệt bị bắt quả tang khi mang trên người 254g ma tuý.

Ngày 5-4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kim Anh Kiệt (43 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, tổng hợp hình phạt với bản án trước 7 năm tù chưa thi hành, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

 

Bị cáo Kim Anh Kiệt tại toà.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 11-1-2017, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận 8 phối hợp với công an phường 16, quận 8 tuần tra phát hiện Kim Anh Kiệt đang điều khiển xe máy đi trên đường An Dương Vương có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện bên trong túi giấy Kiệt mang trên người có 254g ma tuý ketamine và 160 viên ma tuý thể rắn.

Kiệt là đối tượng có nhiều tiền án và nghiện ma tuý. Từ năm 1992 đến nay, Kiệt 5 lần vào tù ra khám với các tội danh “cướp giật tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “cố ý gây thương tích”...

Năm 2013, Kiệt bị cưỡng chế đưa đi cai nghiện 24 tháng tại Trung tâm cai nghiện Bố Lá, đến tháng 10-2015 mới chấp hành xong.

Sau khi về địa phương sinh sống một thời gian ngắn, ngày 20-7-2016, Kiệt gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 11-1-2017, Kiệt bị bắt khi đang tàng trữ số ma tuý trên.

Với hành vi cố ý gây thương tích, ngày 7–9-2017, Kiệt đã bị TAND quận Tân Phú xử phạt 7 năm tù.