Người phụ nữ giả bị cướp hơn nửa tỷ đồng để... khất nợ

Thứ Năm 15:02 05/04/2018
Do làm ăn thua lỗ, Hoa dựng hiện trường vụ cướp giả để chủ nợ cho khất nợ trả dần...

Chiều 5-4, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, ngụ Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

 

Cán bộ Công an lấy lời khai Hoa.

Theo cơ quan Công an: Gần 22h ngày 3-4, Công an huyện Tân Biên nhận được tin báo xảy ra vụ cướp 560 triệu đồng tại khu vực ấp Hòa Đông A. Hoa kể lại, vào khoảng 21h30’ cùng ngày, đã điều khiển ô tô BKS 70A1-127.19 dự đám cưới ở xã Tân Phong (huyện Tân Biên) trở về nhà. 

Trên đường đi, Hoa bị 10 đối tượng chặn xe cướp số tiền trên rồi tẩu thoát. Quá hoảng hốt, Hoa chạy đến nhà người dân gần đó để truy hô, cầu cứu.

 

Hiện trường vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Biên xác định đây không phải là vụ cướp tài sản mà vụ việc này là do Hoa dựng hiện trường giả. 

Sau đó Hoa khai nhận: Do làm ăn thua lỗ, Hoa có vay nợ tiền của nhiều người. Đến thời hạn trả lãi nhưng Hoa không có tiền để trả. Do vậy, Hoa nảy sinh ý định tạo dựng hiện trường vụ cướp giả để chủ nợ “thương hại” mà cho khất nợ.

Trên đường dự đám cưới về nhà đến khu vực vắng người, Hoa điều khiển xe chạy chậm. Thấy bên lề đường có đống củi, Hoa dừng ô tô xuống lấy 3 cây củi để chắn ngang đầu xe rồi tiếp tục lấy khúc cây khác đập lên nắp ca pô; đồng thời đập bể gương chiếu hậu. Sau đó, Hoa tắt máy xe rồi chạy đến nhà người dân sống gần đó truy hô cướp.