Tòa án Nhân dân tỉnh

Tuyên phạt Vàng A Sình 5 năm tù giam về tội mua bán người

Thứ Năm 14:00 19/07/2018
ĐBP - Ngày 19/7, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vàng A Sình (SN 1994, trú tại bản Huổi Púng, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ) trong vụ án mua bán người.

 

Bị cáo Vàng A Sinh trong phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Ngày 26/4/2014, Vàng A Sình cùng các đồng phạm gồm: Giàng A Manh, Vàng A Thằng, Giàng A Chủng trú cùng bản đã có hành vi lừa Hồ Thị Cống (SN 1993, trú tại bản Ca Dính Nhè, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà) và con trai là Hồ A Phi (2 tuổi) bán sang Trung Quốc để lấy tiền, mỗi người được chia 4 triệu đồng. Đến nay Cống chưa trở về địa phương, hiện không xác định được đang ở đâu. Ngày 30/4/2014, khi lực lượng chức năng phát hiện thì Manh đã bỏ trốn, còn Sình, Thằng, Chủng được mời về trụ sở Công an tỉnh Lào Cai để làm việc. Ngày 2/5/2014, Sình, Thằng, Chủng lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Sau đó, Thằng, Chủng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt lại; còn Sình tiếp tục bỏ trốn. Ngày 19/11/2014, Toà án Nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm đối với Thằng và Chủng về tội mua bán người.

Ngày 18/2/2018, Vàng A Sình bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại phiên xét xử, căn cứ các tình tiết vụ án, hồ sơ cáo trạng và tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vàng A Sình 5 năm tù giam về tội mua bán người; tịch thu sung ngân sách Nhà nước 4 triệu đồng tiền được chia từ việc bán mẹ con Hồ Thị Cống.