Tìm người vay tiền “tín dụng đen” ở Bình Định

Thứ Tư 9:35 20/02/2019

Để có căn cứ tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của một nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" ở Bình Định, cơ quan điều tra thông báo đề nghị những người vay tiền cung cấp thông tin

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã có thông báo đề nghị những người đã từng vay tiền của nhóm đối tượng thuê trọ tại căn nhà 45 Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước để hoạt động “tín dụng đen” sớm liên hệ cung cấp thông tin trước ngày 11-3 để hỗ trợ cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

 

Công an khám xét nơi tạm trú của nhóm "tín dụng đen" ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định)

Trước đó vào ngày 8 và 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an huyện Tuy Phước, Công an thị xã An Nhơn kiểm tra, phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Đó là Nguyễn Viết Khánh (33 tuổi), Nguyễn Trọng Huấn (51 tuổi), Bùi Anh Huy (20 tuổi), Nguyễn Mạnh Hiếu (33 tuổi), Lưu Trung Kiên (37 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (20 tuổi) cùng trú ở TP Hà Nội và tỉnh Hoà Bình; Huỳnh Thị Phương Thảo (23 tuổi) và Nguyễn Trung Phong (25 tuổi) trú ở Bình Định. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của nhóm đối tượng nêu trên, cơ quan công an tạm giữ 1 CPU máy tính, 1 thiết bị lưu trữ camera, 2 xe máy, 5 điện thoại, 1.287 tấm bạt nhựa in ấn nội dung quảng cáo cho vay tiền “lãi suất hấp dẫn” cùng nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép hoạt động “tín dụng đen” từ ngày 11-11-2018 đến ngày 7-1-2009, nhóm đối tượng nêu trên đã cho vay nặng lãi 470 lượt với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.