Tạm giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Thứ Ba 10:58 16/07/2019

Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ nạn nhân bị xâm hại trong vụ hiếp dâm trẻ em; đồng thời củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.

 

Đối tượng Trần Văn Triệu bị tạm giữ tại Công an huyện Mường Nhé.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết, ngày 13-7, nhận tin báo về việc cháu L.T.P. (SN 2008) ở bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé bị hiếp dâm, Công an huyện đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh; đồng thời khẩn trương phong tỏa các đường ra vào huyện.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Triệu (SN 1993, trú bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Do đó, Công an huyện đã mời Trần Văn Triệu để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Triệu khai nhận toàn bộ sự việc và thừa nhận đã hiếp dâm cháu L.T.P. tại nhà của bố đẻ của cháu. Căn cứ lời khai đối tượng, Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ nạn nhân, thấy rằng cháu L.T.P. bị rách màng trinh. Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu L.T.P. khá éo le; bố mẹ ly dị, cháu L.T.P. ở với mẹ đẻ ở cùng bản Mường Nhé; dịp hè cháu L.T.P. sang ở với bố và mẹ kế để học tiếng Anh. Trưa 13-7, bố đẻ của cháu L.T.P. mời Trần Văn Triệu (bạn làm cùng đội xây dựng) ăn cơm, uống rượu tại nhà. Sau bữa cơm, mọi người đi ngủ; đối tượng Trần Văn Triệu cũng ngủ lại nhà bố cháu L.T.P. Thấy cháu L.T.P. cùng em gái đang ngủ, Triệu đã xông vào, em gái cháu P. sợ quá bỏ chạy, còn cháu P. bị đối tượng giữ lại và thực hiện hành vi. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ đẻ cháu L.T.P. đã báo cơ quan công an.