Giết người vì bênh cháu, cậu lãnh 17 năm tù

Thứ Ba 14:08 17/09/2019

Thấy đứa cháu trai đang đánh nhau với người khác, Nguyễn Anh Điền, SN 1982, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chẳng những không can ngăn mà còn rủ thêm đồng bọn dùng hung khí đâm đối phương tử vong.

Ba bị cáo: Phương, Điền và Quy.

Với hành vi côn đồ này, chiều ngày 16-9, sau 3 ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Điền, 17 năm tù về tội giết người.

Hai bị cáo có liên quan là Lý Phương (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) lĩnh 4 năm tù và Danh Quy (SN 1996, ngụ TP Rạch Giá) lĩnh 0 năm tù (cho hưởng án treo) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát vào tối ngày 24-2-2018, Điền, Phương cùng Nguyễn Ngọc Tài (là cháu ruột của Điền) cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà Điền ở khu phố Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá).

Sau đó, Tài về nhà ở gần đó rồi cùng Phương nhậu tiếp. Lúc này, Danh Cường, ngụ cùng khu phố với Tài đi ngang thấy Tài đang ở nhà, do có mâu thuẫn trước đó nên khi gặp nhau 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Nghe tin anh mình đang đánh nhau, Danh Quy (em ruột của Cường) chạy đến đánh Tài.

Thấy cháu mình bị đánh, thay vì chạy đến can ngăn thì Điền lại cùng với Phương lấy hung khí xông vào đánh để giải vây cho Tài.

Trong lúc ẩu đả, Điền dùng thanh sắt nhọn đâm trúng ngực trái làm Cường tử vong.

Ngoài mức án 17 năm tù, Điền bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 150 tiệu đồng.