Khóa tay hai kẻ vận chuyển 2.800 viên hồng phiến

Thứ Hai 15:03 08/02/2021

Phát hiện Trung và Hoàng mang theo túi xách có chứa ma túy, lực lượng phá án đồng loạt ập vào, nhanh chóng quật ngã, khống chế các đối tượng; thu giữ 2.800 viên hồng phiến…

Ngày 8/2/2021, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án lớn, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2.800 viên hồng phiến cùng các tang vật liên quan.

Trước đó, các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Quế Phong phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Hai đối tượng và tang vật.

Qua theo dõi và xác minh, lực lượng trinh sát xác định nhóm đối tượng trên gồm Hà Văn Hoàng (SN 2000) và Vi Quang Trung (SN 1999), cùng trú tại bản Khoẳng Đổ, xã Châu Kim thường xuyên móc nối, cấu kết với các đối tượng người Mông (quốc tịch Lào) để lấy ma túy rồi đưa xuống các huyện, thành, thị trong tỉnh tiêu thụ, nhằm kiếm lời bất chính.

Sau khi củng cố các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lãnh đạo Công an huyện Quế Phong xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng trên. Đến ngày 4/2/2021 (tức ngày 23 tháng Chạp), Ban chuyên án nhận được thông tin 2 đối tượng Hoàng và Trung sẽ chuẩn bị đi giao một “món hàng” lớn vào buổi tối cùng ngày.

Nhận định đây chính là thời cơ phá án, 4 tổ công tác đặc biệt được thành lập, triển khai kế hoạch vây bắt. Đến 21h30 cùng ngày, tại khu vực xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, phát hiện Trung và Hoàng mang theo túi xách có chứa ma túy, lực lượng phá án đồng loạt ập vào, nhanh chóng quật ngã, khống chế các đối tượng; thu giữ 2.800 viên hồng phiến và 3 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung và Hoàng khai nhận thường mua ma túy từ các đối tượng người Mông (quốc tịch Lào) rồi bán lại cho các con nghiện ở các địa bàn lân cận trong tỉnh nhằm hưởng chênh lệch, kiếm tiền tiêu xài cá nhân.