Pháp tổ chức vòng đàm phán thứ 2 về hòa bình Libya

Thứ Tư 10:10 30/05/2018
Ngày 29-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì vòng đàm phán thứ 2 về hòa bình Libya tại thủ đô Paris.

Cuộc gặp nhằm hướng tới việc nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử và đưa Libya thoát khỏi cuộc khủng hoảng 7 năm sau khi chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011. Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp cho biết, nước này hy vọng có thể đạt được một cam kết cụ thể của các quan chức Libya nhằm chấm dứt khủng hoảng.

 

Tổng thống Pháp Macron.

Tại vòng đàm phán này, Tổng thống E.Macron mời Chủ tịch của hai Quốc hội đối lập của Libya là Tobrouk Aguila Salah và Khaled an Mechri tới tham dự. Theo Phủ Tổng thống Pháp, cần phải có một cam kết chung sẵn sàng triển khai mọi nỗ lực có thể nhằm tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại Libya từ nay đến cuối năm. Lộ trình hòa bình mà Pháp đề ra cũng bao gồm việc thống nhất các lực lượng vũ trang và an ninh, cũng như thành lập một ngân hàng trung ương duy nhất và một Quốc hội duy nhất cho Libya.

Cùng ngày, sau các cuộc thảo luận, các bên đối địch tại Libya đã nhất trí tiến hành bầu cử Quốc hội và tổng thống vào ngày 10-12-2018.