Siêu bão Lekima lần thứ hai đổ bộ Trung Quốc, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Thứ Hai 9:49 12/08/2019

Tối 11-8, siêu bão Lekima đã lần thứ hai đổ bộ khu vực duyên hải Trung Quốc. Lần này, Lekima đổ bộ vào quận Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

 

Một khu vực ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thiệt hại nặng nề do bão.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, khi đổ bộ khu vực này, sức gió trong bão lên tới gần 83 km/h.

Tổng cộng 26 hồ chứa nước tại tỉnh Sơn Đông đã mở cửa xả lũ. 6 dòng sông chảy qua địa phận tỉnh này đều ghi nhận mực nước lũ tăng nhanh.

Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh và thành phố như Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm. 

Trước đó, khi cơn bão đổ bộ khu vực duyên hải phía Đông Trung Quốc, khoảng 6,51 triệu người tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến và thành phố Thượng Hải nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

Tính tới ngày 12-8, đã có 32 người thiệt mạng và 16 người mất tích do siêu bão Lekima. Theo các nhà chức trách Trung Quốc, đây là cơn bão thứ 9 đổ bộ quốc gia này từ đầu năm đến nay và là cơn bão mạnh nhất trong năm.

Lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát và nhân viên chính phủ đã được huy động để hỗ trợ người dân ứng phó với cơn bão mạnh và khắc phục hậu quả của bão.