Ngân hàng Dự trữ liên bang New York “bơm” hàng chục tỷ USD vào thị trường

Thứ Năm 14:56 19/09/2019

Theo AP ngày 18-9, Ngân hàng Dự trữ liên bang New York thông báo đã "bơm" hàng chục tỷ USD vào thị trường tài chính nhằm giữ lãi suất ngắn hạn phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo thông báo, Ngân hàng Dự trữ liên bang New York đã chấp thuận chi 75 tỷ USD cho các hợp đồng mua lại, hay còn gọi là lãi suất repos nhằm giữ lãi suất cho vay theo mức tiêu chuẩn của FED ở mức tham chiếu như hiện nay là từ 2% đến 2,25%. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, dù việc hạ lãi suất ngắn hạn không phải là bằng chứng về khả năng chuẩn bị có một cuộc khủng hoảng tài chính, song nó cho thấy FED đang mất kiểm soát với lãi suất cho vay ngắn hạn.

Bên cạnh đó, sự chậm trễ của các nhà lập pháp Mỹ trong việc tăng trần nợ liên bang vào đầu năm nay cũng đã gây ra tồn đọng trong vấn đề nợ ngân sách khiến chính phủ không thể huy động thêm tiền.