Đảng Bảo thủ Anh dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử

Thứ Hai 15:06 11/11/2019

Ngày 10-11, Báo Independent của Anh đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đạt tỷ lệ ủng hộ 37%, cao hơn so với mức 31% của tháng trước. Tỷ lệ ủng hộ đối với Công đảng tăng từ 26% lên 29%. Trong khi đó, số người ủng hộ đảng Dân chủ Tự do giảm từ 20% xuống 16%. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại thủ đô London ngày 29/10/2019.

Tương tự, cuộc thăm dò do YouGov thực hiện được công bố cùng ngày cũng cho thấy đảng Bảo thủ giữ vị trí đứng đầu với 39% ủng hộ trong khi Công đảng được 26%, giảm 1% so với tuần trước. Đảng Dân chủ Tự do vẫn ở vị trí thứ 3 với 17%, tăng 2%.

Trong khi đó, kết quả thăm dò do Báo The Mail On Sunday công bố cùng ngày cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ và Công đảng lần lượt là 41% và 29%, xếp vị trí thứ 3 là đảng Dân chủ Tự do với 16%, tăng 2% so với cuộc thăm dò trước đó. Theo kế hoạch, Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 12-12 tới.