Vũ Hán: Hơn hai phần ba ca nhiễm Covid-19 xuất viện

Thứ Sáu 14:40 13/03/2020

Hơn hai phần ba bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết tại buổi họp báo ngày 12-3.

Một nhà thi đấu được huy động làm bệnh viện dã chiến được dỡ bỏ ngày 10-3. Nguồn: Tân Hoa xã

Ông Hồ Thục Quang (Hu Shuquang), Chủ tịch Chính hiệp thành phố Vũ Hán cho biết, các số liệu gần đây tại Vũ Hán cho thấy, tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại đây đang có tiến triển lạc quan. Các ca nhiễm mới đã giảm xuống hàng đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn 4.000 trường hợp nhiễm nặng và nguy kịch, nhiệm vụ trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Vũ Hán tiếp tục quản lý chặt chẽ từng khu dân cư, tiến tới thực hiện tiểu khu không Covid-19.

Sau khi các bệnh viện dã chiến được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 10-3. Các bệnh viện Đồng Tế, Hiệp Hòa... được chỉ định làm chuyên khu cao cấp dành cho bệnh nhân Covid-19, có sức chứa đạt 14 nghìn lượt bệnh nhân. Ngoài ra, xét nghiệm axit nucleic đạt 20 nghìn lượt/ngày, bốn đến năm tiếng có kết quả.

Sau gần hai tháng ngưng trệ, các bệnh viện tại Vũ Hán đang dần quay trở lại guồng làm việc thường nhật, bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân thành phố. Qua đó, gần 50 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 sẽ được gom lại còn 10 bệnh viện chỉ định, gồm: Đồng Tế, Hiệp Hòa, Hồ Bắc, Hỏa Thần Sơn, Lôi Thần Sơn, Kim Ngân Đàm, Phổi Vũ Hán...

Về liệu pháp huyết tương, trong cơ thể các ca khỏi Covid-19 sẽ tự sản sinh kháng thể tổng hợp, do đó sử dụng liệu pháp huyết tương kết hợp kháng thể sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng thích hợp với liệu pháp này. Theo đó, bệnh nhân khỏi Covid-19 trong độ tuổi 18-55, nếu sau 14 ngày không sốt, không phát hiện các bệnh lý khác đều có thể quyên hiến huyết tương.

Viện sĩ Chung Nam Sơn ngày 12-3 nhấn mạnh, nhiều địa phương của Trung Quốc đã nhiều ngày liên tiếp không xuất hiện ca nhiễm mới, nếu có thì chủ yếu là trường hợp ngoại nhập; cần tăng cường thông tin y tế với các quốc gia khác, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trước tình hình dịch ngày càng lan nhanh và rộng trên toàn cầu. Ông cho rằng, nếu thế giới tích cực, chủ động phòng, chống Covid-19, dịch bệnh này có thể sẽ kết thúc vào tháng 6.