Lực lượng Nga - Mỹ căng thẳng ở Syria

Thứ Ba 8:51 05/05/2020

Lực lượng Nga lần đầu tiên đã chặn một đội tuần tra của Mỹ tiến vào một thành phố chiến lược tại tỉnh Hasakah ở Đông Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo Press TV, ít nhất 8 xe bọc thép của Nga đã chặn nhóm tuần tra của Mỹ trong nhiều giờ vào ngày 3-5. Động thái trên diễn ra sau khi một đoàn xe của Nga bị lính Mỹ chặn ở thị trấn Qahtaniyah thuộc tỉnh Hasakah.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến khác, trong khi Chính phủ Syria liên tục kêu gọi rút các lực lượng nước ngoài không được sự chấp thuận của Damascus (như lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ) ra khỏi lãnh thổ thì ngày 3-5, một đoàn gồm 30 xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào tỉnh miền Bắc Idlib của Syria. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, cuối tuần trước Mỹ cũng đã điều tổng cộng 12 xe quân sự cùng một xe chở dầu tăng cường từ Iraq đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng nông thôn tỉnh Hasaka. SANA nhấn mạnh động thái này vi phạm các luật và quy tắc quốc tế.