Nga khởi công siêu dự án đường bộ

Thứ Hai 16:36 11/01/2021

Theo hãng tin Sputnik, Nga đã khởi công xây dựng tuyến cao tốc M12 Moscow - Kazan (dài 729km), dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong 30 năm qua.

Tuyến đường cao tốc M12 sẽ giúp giảm một nửa thời gian di chuyển giữa Moskva và Kazan. Nguồn: tsm.ru

Dự kiến, tuyến đường bộ với tổng kinh phí 6,27 tỷ USD này sẽ được vận hành vào năm 2024, rút ngắn thời gian đi từ Moscow đến Kazan xuống 6,5 giờ, thay vì 12-13 giờ như hiện nay trên đường M7. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, tuyến đường này sẽ kết nối đường bộ tốc độ cao giữa 4 trong số 8 đại đô thị lớn nhất của Nga, gồm Moscow, Samara-Togliatti, Nizhny Novgorod và Kazan, tạo động lực cho các khu vực phát triển nhanh chóng.

Các dự án cơ sở hạ tầng lớn từ lâu được coi là cách ứng phó hiệu quả nhất với các cuộc khủng hoảng. Nhu cầu kích cầu của nền kinh tế suy yếu do đại dịch Covid-19 đã tác động tới quyết định thực hiện siêu dự án này sau nhiều lần trì hoãn.