Khi các VĐV Việt Nam giành HCV, thậm chí thể hiện khát vọng chiến thắng ở mọi nội dung tham dự, giới chuyên môn châu lục bắt đầu thận trọng khi đối đầu. Thành thử, so với 2 lần tham dự giải gần nhất, việc điền kinh trẻ Việt Nam bất ngờ “vượt khung” về thành tích giành được (đoạt 2 HCV và 1 HCB), tiềm năng của chúng ta đã được khẳng định rất rõ ràng.
Điều đáng kể nữa, tức là cả 3 VĐV đoạt huy chương ở giải trẻ châu Á đều giành được chuẩn dự giải vô địch điền kinh trẻ thế giới diễn ra ở Kenya vào năm tới. Đây là lần đầu tiên, môn thể thao nữ hoàng tạo được tiếng vang trước bạn bè, càng đáng khâm phục hơn khi những Trúc Mai, Tú Chinh và Phương Anh đều lép vế trước khi bước vào cuộc tranh chấp với các đồng nghiệp ở châu Á.
Sự đột biến về thành tích của điền kinh trẻ Việt Nam phần nào đó cũng khiến giới làm nghề trong nước yên tâm khi đề cập đến chất lượng của thế hệ kế cận sau những Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh hay Bùi Thị Thu Thảo. Trong các giải đấu tầm khu vực và châu Á tới đây, điền kinh sẽ có nhiều hơn cơ hội giành huy chương, thậm chí là màu vàng, khi những tài năng trẻ đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình.