Thạch Kim Tuấn nhọc nhằn hoàn thành chỉ tiêu HCV ở SEA Games 29

Thứ Hai 15:12 28/08/2017
Trưa 28-8, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã hoàn thành mục tiêu giành Huy chương vàng hạng 56kg nam môn cử tạ tại SEA Games 29 nhưng theo cách đầy nhọc nhằn.

Tại hạng 56kg, các đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn Thạch Kim Tuấn - từng được đánh giá là có khả năng đoạt huy chương ở Olympic 2016. Tuy nhiên, trong gần 1 năm gần đây, Thạch Kim Tuấn phải chữa trị chấn thương nên không còn đạt phong độ cao. 

 

Thạch Kim Tuấn hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 29.

Chính vì thế, tại nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn chỉ nâng thành công mức tạ 120kg và thất bại ở mức 125kg rồi 130kg. Sau phần thi cử giật, dù xếp đầu nhưng thành tích của anh cũng chỉ hơn đúng 1kg so với lực sĩ người Indonesia Suwoto. 

Đến phần thi cử đẩy, tưởng như Thạch Kim Tuấn sẽ bứt phá mạnh mẽ để cho thấy xứng đáng với vị thế của một lực sĩ từng đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Thạch Kim Tuấn cũng chỉ đạt thành tích tốt nhất là 149kg, thấp hơn rất nhiều so với khi anh đạt phong độ cao nhất. Dù vậy, mức tạ này cũng giúp anh chiến thắng lực sĩ người Indonesia Suwoto, khi Suwoto chỉ đạt mức 148kg. 

Với tổng thành tích là 269kg, Thạch Kim Tuấn đã giành Huy chương vàng SEA Games 29 trong khi Suwoto đoạt Huy chương bạc với 267kg. Thành tích này của Thạch Kim Tuấn cũng kém rất xa so với thành tích tốt nhất của anh là 296kg. 

Tấm Huy chương vàng của Thạch Kim Tuấn cũng là tấm Huy chương vàng thứ 54 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.